Thông tin tiếp theo vụ rơi ô-tô 5 người tử nạn tại Nam Giang (Quảng Nam): Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Đà Nẵng

Thứ tư, 17/12/2014 11:21

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận xã Đắk Pre (H. Nam Giang, Quảng Nam) vào chiều ngày 16-12 làm 5 người chết và 4 người bị thương, sáng ngày 17-12, Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng phòng CSGT CA tỉnh Quảng Nam cho biết, chiếc xe bị nạn là của Tiểu đoàn 885, thuộc Lữ đoàn 83 của Vùng 3 Hải quân (đóng tại TP Đà Nẵng) do Trung úy Phạm Huy Sơn (1983, quê H. Lộc Hà, Hà Tĩnh) điều khiển chở cán bộ, công nhân làm đường.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT CA tỉnh Quảng Nam cùng với các lực lượng chức năng xã Đắk Pre và H. Nam Giang đã có mặt tại hiện trường cùng phối hợp ứng cứu. Tuy nhiên, đây là vụ tai nạn liên quan đến người của quân đội nên công tác điều tra tại hiện trường vụ tai nạn do CQĐT hình sự Khu vực 1 của Cục điều tra hình sự Quân Khu V thụ lý.

Được biết sau khi tai nạn xảy ra, Đoàn kinh tế quốc phòng 207 đang làm nhiệm vụ gần khu vực này đã trực tiếp tham gia cứu nạn và dùng xe chở 2 nạn nhân bị thương nặng ra Bệnh viện Quân y 17 (TP. Đà Nẵng) cấp cứu. Hai nạn nhân bị thương nhẹ đang được điều trị tại Trạm xá Quân dân y kết hợp tại xã Cha Vàl (Nam Giang). Các thi thể nạn nhân cũng được đưa về Nhà tang lễ QKV (Đà Nẵng) để tiến hành công khám nghiệm, mai táng.

Cùng ngày, ông A Lăng Mai - Chủ tịch UBND H. Nam Giang, Trưởng Ban chỉ đạo ATGT huyện cho biết đã có quyết định hỗ trợ cho các nạn nhân. Theo đó, H. Nam Giang hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương.

Danh sách quân nhân gặp tai nạn:

* Người chết:

- Phạm Viết Sỹ, chiến sỹ (1995, quê H. Đức Thọ, Hà Tĩnh)

- Trương Văn Tú, chiến sỹ (1994, quê H. Diễn Châu, Nghệ An)

- Lương Văn Toán, chiến sỹ (1988, quê H. Nông Cống, Thanh Hóa)

- Lưu Văn Cường, chiến sỹ (1992, quê H. Hưng Hà, Thái Bình)

- Nguyễn Thế Vinh, chiến sỹ (1995, quê H Quỳnh Phụ, Thái Bình)

* Nạn nhân bị thương:

- Trung úy Lê Khắc Hiếu, Phó chỉ huy công trình (1991, quê H. Nông Cống, Thanh Hóa)

- Trung úy Phạm Huy Sơn, lái xe (1983, quê H. Lộc Hà, Hà Tĩnh)

- Nguyễn Viết Tú, chiến sỹ (1995, quê TP. Đồng Hới, Quảng Bình)

- Nguyễn Đức Nam, chiến sỹ (1995, quê H. Quỳnh Phụ, Thái Bình)

Tr.Tân